Công an thị xã Gia Nghĩa: Triệt phá thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản

Phạm Khánh| 04/06/2019 09:42

Thời gian gần đây, trên địa bàn Gia Nghĩa xảy ra nhiều vụ trộm cắp tài sản, nhất là xe máy bị trộm cắp nhiều nhất. Trước tình hình đó, Công an thị xã tổ chức lực lượng nắm bắt tình hình, triệt phá nhiều nhóm trộm cắp, nhằm ổn định tình hình an ninh trật tự trên địa bàn.

ADQuảng cáo

Ảnh: Báo Đắk Nông

Theo đó, lợi dụng sơ hở của người dân, đối tượng trộm cắp thường dùng vam phá khóa và lấy xe tẩu thoát rất nhanh. Thậm chí, bọn trộm còn táo bạo vào những nơi công sở, trường học để lấy trộm xe máy. Điển hình, vụ chị Nguyễn Thu Hoài vào chiều 17/4 đi xe SH mode mang BKS 48 B1-306.14 đến Trung tâm Huấn luyện và thi đấu TDTT tỉnh đã bị đối tượng Nguyễn Văn Thảo (SN 1980) trú tại xã Bình Minh, huyện Trảng Bom (Đồng Nai) phá khóa lấy xe, rồi chạy về Bình Dương để tiêu thụ.

Hay như ngày 20/3, anh Trần Xuân Thế ở huyện Đắk Glong điều khiển xe máy hiệu Exciter mang BKS 47 N1-09445 ra Trung tâm Hội nghị tỉnh (Gia Nghĩa) tham dự lớp tập huấn quản lý chất lượng cũng bị kẻ gian lấy trộm. Cũng trong khoảng thời gian trên, đối tượng đột nhập vào nhà dân ở phường Nghĩa Đức cạy két sắt để trộm tiền, vàng, bạc.

Trước tình hình trộm cắp lộng hành, làm mất an ninh trật tự, gây lo lắng cho người dân, Công an thị xã Gia Nghĩa đã triển khai công tác nghiệp vụ, nắm bắt tình hình, cũng như ra quân triệt phá các băng nhóm phạm pháp. Lực lượng trinh sát xuống từng phường, xã để theo dõi, thu thập thông tin, phối hợp với công an khu vực nắm bắt các đối tượng nghi vấn. Từ công tác này, công an xác định chính xác nhiều đối tượng sinh hoạt hàng ngày bất thường, trái với quy luật, thường giao du với những đối tượng ở các tỉnh khác.

ADQuảng cáo

Nhờ bám sát địa bàn, nắm thông tin kịp thời, đơn vị đã nhanh chóng cử lực lượng theo dõi đối tượng mang tài sản trộm cắp đến địa điểm tiêu thụ. Cụ thể, trường hợp của chị Nguyễn Thu Hoài mất xe vào chiều 17/4, thì sáng 18/4, Công an thị xã đã bắt giữ Nguyễn Văn Thảo và Phan Đức Sỹ (quê ở Nghệ An) là đồng phạm thực hiện vụ trộm nói trên. Chiếc xe máy sau đó được giao trả lại cho chị Hoài.

Hay như chuyên án bắt các đối tượng Phạm Văn Lộc, Cù Duy Lâm, Hà Văn Thế trú tại tỉnh Lâm Đồng, TP. Hà Nội thực hiện hàng loạt các vụ trộm cắp xe máy. Chúng thuê nhà nghỉ trú ẩn một thời gian, sau đó dò la, nắm vững thói quen của người dân khi đi xe máy đến các nơi mua sắm, làm việc, rồi mới ra tay hành động. Quá trình tổ chức vụ trộm, chúng thường bố trí đồng bọn cảnh giới, nếu bị phát hiện sẽ giả vờ giúp đỡ, nhưng thực chất tìm cách ngăn chặn việc truy đuổi. Bên cạnh đó, chúng thường di chuyển nhiều địa bàn để tiêu thụ xe nhằm tránh sự nghi ngờ, phát giác của người dân.

Với phương thức, thủ đoạn tinh vi, các đối tượng nói trên cho rằng lực lượng công an khó có thể điều tra được và có ý định thực hiện trót lọt vài vụ nữa sẽ chuyển sang địa bàn khác hoạt động. Tuy nhiên, mọi hành động, địa điểm, hành trình di chuyển của chúng đều bị theo dõi sát sao, chưa đầy 14 ngày đến địa bàn hoạt động, cả 3 đối tượng đều bị bắt khi đang trộm cắp xe máy tại địa bàn phường Nghĩa Trung. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng khám phá thêm 2 vụ trộm cắp xe máy cùng nhiều tài sản khác.

Theo Công an thị xã Gia Nghĩa, trong 3 tháng gần đây, đơn vị đã khám phá 13 vụ trộm cắp xe máy, đột nhập trộm két sắt và tài sản khác và 2 vụ cướp, 1 vụ cho vay nặng lãi. Qua đó, đơn vị thu hồi 49 triệu đồng, 1 dây chuyền vàng, hàng chục chiếc xe máy để giao trả lại cho người dân. Mặc dù vậy, về phía người dân cần phải luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan khi ra khỏi nhà, đi xe tới những nơi công cộng mà không khóa cẩn thận. Khi bị mất cắp tài sản, người dân cần nhanh chóng báo tin cho lực lượng chức năng để triển khai các biện pháp cần thiết, ngăn chặn có hiệu quả bọn tội phạm.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an thị xã Gia Nghĩa: Triệt phá thành công nhiều vụ trộm cắp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO