Công an huyện Đắk Mil bắt, xử lý nhóm chuyên trộm cắp tài sản

Minh Quỳnh - Thái Bình| 13/08/2019 09:27

Ngày 11/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Lê Văn Cường (SN 1999) và Nguyễn Thế Bằng (SN 1993) cùng trú tại xã Đắk Sắk (Đắk Mil) để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản.

ADQuảng cáo

Trước đó, vào ngày 21/6, Bằng nói với Cường đi lấy trộm 50 cây sầu riêng giống bán lại cho mình với giá 40.000 đồng/cây. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, Cường cùng 3 đối tượng khác đến vườn ươm Ngọc Hồng trên địa bàn xã Đắk Sắk (Đắk Mil), thấy không có người trông coi, 4 đối tượng đã cắt lưới vào trộm cắp 50 cây sầu riêng mang về nhà Bằng.

Tại đây, Bằng đưa trước cho các đối tượng 1,5 triệu đồng và hẹn đến ngày 29/6 sẽ trả hết 500.000 đồng còn lại. Ngày hôm sau, Bằng đếm lại số cây sầu riêng thì chỉ có 47 cây. Tại kết quả trưng cầu định giá tài sản đối với 47 cây sầu riêng tại thời điểm bị chiếm đoạt là 6,2 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Mở rộng điều tra, các đối tượng khai, ngoài vụ trộm cắp nói trên, nhóm của Lê Văn Cường đã cùng Nguyễn Hồng Sơn (SN 1997), Nguyễn Thành Lâm (SN 2002) và Lê Anh Kim (SN 2003), cùng trú tại xã Đắk Sắk (3 đối tượng này đã bị Công an huyện Đắk Song bắt vì liên quan đến một số vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn) đã thực hiện 7 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Đắk Song và Đắk Mil.

Liên quan đến vụ án này, 3 đối tượng trong nhóm của Lê Văn Cường do chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên Công an huyện Đắk Mil đang củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an huyện Đắk Mil bắt, xử lý nhóm chuyên trộm cắp tài sản
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO