Công an Gia Nghĩa đẩy mạnh tấn công tội phạm ma túy

Phan Tuấn| 31/08/2018 17:16

Trước tình hình tội phạm ma túy diễn biến phức tạp, Công an thị xã Gia Nghĩa đã triển khai nhiều biện pháp nhằm đấu tranh, triệt phá các loại tội phạm về ma túy.

ADQuảng cáo

Liên tiếp phá án

Theo thống kê của Công an thị xã Gia Nghĩa, từ ngày 20/11/2017 đến ngày 21/8/2018, đơn vị đã đấu tranh, triệt phá 16 vụ việc liên quan tới ma túy, với 27 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Kết quả, Công an thị xã Gia Nghĩa đã thu giữ 0,297 gam heroin; 11,4348 gam Amb - Funinaca; 7,744 gam ketamin; 17,3738 gam methamphetamin. Trên cơ sở đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Gia Nghĩa đã ra quyết định khởi tố 13 vụ án, 13 bị can và xử lý hành chính 14 đối tượng.

Đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền bị bắt quả tang tàng trữ một khối lượng lớn chất ma túy

Một trong những vụ án nổi bật, khoảng 2 giờ ngày 3/5/2018, đối tượng Nguyễn Thị Thanh Hiền trú tại phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) nhận được cuộc điện thoại của một người đàn ông tên Tuấn (chưa rõ nhân thân, lai lịch) trao đổi thông tin về việc mua bán ma túy. Sau khi thương lượng, Hiền đồng ý giao dịch với giá 60 triệu đồng để lấy 1.000 viên ma túy đá. Hiền cũng đồng ý lấy thêm một ít “kẹo ma túy” về chơi thử.

Khoảng 23 giờ ngày 6/5/2018, Tuấn đã gọi điện thoại cho Hiền nói ra cầu vượt Đắk Nông để nhận hàng. Tại đây, Hiền được một người đi trên xe khách giao cho một thùng giấy. Sau đó, Hiền đưa thùng giấy này về phòng trọ của mình. Một lúc sau Tuấn gọi điện thoại nói Hiền ra cầu vượt trả tiền cho Tuấn. Khi gặp nhau, Tuấn nói tổng số ma tuý gửi về cho Hiền hết 70 triệu đồng. Thế nhưng, Hiền chỉ trả trước 60 triệu đồng, còn nợ lại 10 triệu đồng rồi đi về.

Đến trưa ngày 7/5/2018, Hiền lấy ma tuý vừa mua của Tuấn phân chia ra thành nhiều túi nilon nhỏ và cất giấu ở nhiều nơi trong phòng trọ. Khoảng 22 giờ ngày 8/5/2018, Võ Thị Nữ (SN 1987), ở phường Nghĩa Tân, đem qua phòng trọ cho Hiền mượn 10 triệu đồng. Tại đây, Hiền lấy ma tuý và rủ Nữ cùng chơi thì bị Công an thị xã Gia Nghĩa phát hiện, bắt giữ.

ADQuảng cáo

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ được số ma túy gồm: 31 túi nilon đựng hạt tinh thể dạng rắn và tinh thể dạng bột; 12 túi nilon đựng tổng cộng 15 viên ma túy nén hình tròn; 37 ống thủy tinh để sử dụng ma túy và nhiều đồ vật liên quan đến hành vi tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy...

Ngày 15/5/2018, Phân viện Khoa học hình sự tại thành phố Đà Nẵng kết luận, toàn bộ số tang vật thu được của Hiền đều là ma túy, có tổng khối lượng là 101,893 gam. Trong đó, có 15,206 gam loại Ketamine và 86,687 gam loại Methamphetamine. Tại Công an thị xã Gia Nghĩa, Nguyễn Thị Thanh Hiền khai nhận mục đích tàng trữ số ma túy nói trên là để sử dụng. Các ống thủy tinh Hiền khai mua trên mạng về làm dụng cụ sử dụng ma túy đá.

Gần hơn, vào lúc 9 giờ 30 phút ngày 6/8/2018, tại tổ dân phố 3, phường Nghĩa Trung (Gia Nghĩa), Công an thị xã Gia Nghĩa đã bắt quả tang Nguyễn Văn Bôn (SN 1999), thường trú tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk) đang có hành vi bán chất ma túy cho Lưu Xuân Đức (SN 1999) thường trú tại tổ dân phố 7, phường Nghĩa Đức (Gia Nghĩa).

Quyết tâm kéo giảm tội phạm ma túy

Theo Trung tá Nguyễn Bá Hùng, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế, qua thống kê, 100% các đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy nêu trên có tuổi đời còn khá trẻ, từ 17-37 tuổi. Sau khi nghiện ma túy, các đối tượng mua về để tàng trữ sử dụng hoặc buôn bán kiếm lời. Những đối tượng này đều không được gia đình quan tâm đúng mức, không có nghề nghiệp, công việc ổn định…

Trung tá Hùng cho biết: Với những phương án tác chiến đó, thời gian qua lực lượng đã đấu tranh, triệt phá nhiều vụ việc, đối tượng liên quan đến ma túy, góp phần bảo đảm an ninh trật tự địa phương".

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Công an Gia Nghĩa đẩy mạnh tấn công tội phạm ma túy
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO