Chủ tiệm cầm đồ phát giác nhóm lừa đảo

Ngàn Sâu| 18/03/2019 15:02

Cơ quan điều tra Công an huyện Đắk Mil (Đắk Nông) vừa bắt giữ Bùi Đăng Vũ (SN 1989), Lưu Phước Cường (SN 1988) và Hoàng Ngọc Nhất (SN 1990), đều trú tại thị xã Buôn Hồ (Đắk Lắk), để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

ADQuảng cáo

Theo cơ quan công an, ngày 5/1/2019, các đối tượng trên dùng sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân giả để thuê xe ô tô Toyota FOTUNER biển số 48A – 059.70 của anh Nguyễn Trương (SN 1974), trú tại thôn Đức Tân, xã Đức Mạnh (Đắk Mil). Sau đó, 3 đối tượng nhờ một người đàn ông tên Hoàng (công an đang truy tìm nhân thân, lai lịch) làm giả giấy chứng nhận đăng ký xe và chứng minh nhân dân của anh Nguyễn Trương. Các giấy tờ này đều dán ảnh của Hoàng Ngọc Nhất. Ngày 8/1/2019, Cường và Nhất đưa xe đến tiệm cầm đồ Cường Loan ở xã Nhân Cơ (Đắk R'Lấp) để cầm cố.

ADQuảng cáo

Quá trình giao dịch, chủ tiệm cầm đồ là anh Lê Sỹ Cường nhận thấy hai đối tượng có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên đã bí mật gọi điện trình báo với Công an huyện Đắk R'lấp. Lực lượng công an nhanh chóng có mặt và mời Cường, Nhất về trụ sở Công an xã Nhân Cơ làm việc. Tại đây, lợi dụng lúc đi vệ sinh, Nhất và Cường đã bỏ trốn. Công an huyện Đắk Mil sau đó đã thụ lý điều tra vụ việc và đến ngày 4/3/2019 đã bắt được Cường, Nhất và Vũ.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Chủ tiệm cầm đồ phát giác nhóm lừa đảo
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO