Cảnh giác với tội phạm cờ bạc bịp

Hoàng Thanh| 31/08/2017 09:38

Thời gian gần đây, trên địa bàn tỉnh Đắk Nông xuất hiện một loại tội phạm mới, đó là các băng nhóm cờ bạc bịp chuyên giăng bẫy để chiếm đoạt tiền của những người dân có “máu tham”. Với kiểu hoạt động có kế hoạch từ trước, từ đầu năm đến nay, chúng đã gây ra hàng chục vụ, với nhiều “con mồi” bị vét sạch túi, thậm chí vi phạm pháp luật.

ADQuảng cáo

Mới đây, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an phối hợp với lực lượng chức năng địa phương, sau một thời gian dài theo dõi, mật phục đã vây bắt và tóm gọn hơn 100 đối tượng đang tổ chức đánh bạc tại một rẫy cao su ở huyện Chư M'gar (Đắk Lắk). Tại cơ quan công an, chúng khai nhận, để tổ chức đánh bạc với số lượng lớn, chúng cho xe tổ chức đưa đón các con bạc vào khu vực sâu trong rẫy cao su. Ngoài địa bàn trên, chúng còn tổ chức đánh bạc tại một số địa điểm ở Đắk Nông.

Anh L.V.H, ở thị xã Gia Nghĩa, người từng tham gia chơi ở sới bạc này cho biết: “Do buồn chuyện gia đình nên tôi bị rủ rê tham gia sới bạc này. Ban đầu chúng cũng để mình thắng được ít nhiều, nhưng về sau lại dùng thủ đoạn cờ bạc bịp mà tôi không biết, nên bị thua rất nhiều tiền đến mức phải cầm cả sổ đỏ”.

Một hình thức khác mà bọn tội phạm thường sử dụng là đánh bài lá. Đối với những băng nhóm này việc phát hiện rất khó khăn vì chúng chỉ gồm vài tên hoạt động rất cơ động, ở bất cứ đâu. Điển hình, mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với các đối tượng: Hồ Văn Lưu (SN 1974), trú tại xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil (Đắk Nông); Nguyễn Chí Công (SN 1982), trú tại phường Ea Tam, TP. Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk); Vi Văn Nhiêu (SN 1976) và Trương Văn Phú (SN 1983), trú tại xã Tràm Các, huyện Văn Quán (Lạng Sơn) để điều tra, làm rõ về hành vi đánh bạc.

ADQuảng cáo

Nhóm đối tượng trên dùng thủ đoạn tìm “con mồi” rồi tổ chức đánh bạc, lừa cho thua hết tiền, sau đó phải viết giấy nợ hoặc cầm cố tài sản. Chúng thường đánh dấu bài từ trước, người chơi không thể biết được, nên cứ lao vào như con “thiêu thân”. Khi người chơi thua, chúng bắt viết giấy ghi nợ. Bằng thủ đoạn trên, chúng khai đã lừa được nhiều người ở Gia Nghĩa, Đắk Mil và một số địa phương khác.

Anh N.V C. ở phường Nghĩa Tân (Gia Nghĩa) từng là nạn nhân của băng nhóm này cho biết: “Tháng 4 vừa qua đi ăn cỗ ở Đắk Mil, tôi và một người bạn bị nhóm này dụ chơi bài cho vui. Vui đâu chả thấy, tôi bị chúng vét sạch túi, cũng may kịp thời dừng lại, không phải vay mượn tiền của chúng. Sau đó, chúng còn gọi điện nhiều lần rủ rê, tôi đã chặn cuộc gọi. Thế nhưng, chúng lại lấy số điện thoại khác gọi, thấy khó thoát được sự đeo bám, tôi vứt sim đó luôn.”

Cũng theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, chỉ tính từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh đã phát hiện, bắt xử lý, khởi tố 34 vụ đánh bạc, với 221 đối tượng, thu giữ hơn 440 triệu đồng. Vì vậy, người dân nên đề cao cảnh giác, tỉnh táo trước những chiêu trò giăng bẫy của loại tội phạm này, không tham gia chơi dưới mọi hình thức, vì sẽ vi phạm pháp luật. Mặt khác, khi phát hiện bọn tội phạm cờ bạc bịp hoạt động tại địa bàn, người dân cần báo ngay cho lực lượng chức năng biết để kịp thời xử lý, góp phần bảo đảm an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, các băng nhóm chuyên cờ bạc bịp thường dùng hình thức đánh xóc đĩa và đánh bài lá ăn tiền. Đối với hình thức đánh xóc đĩa, chúng thường chọn địa điểm là những nơi xa xôi, hẻo lánh, có địa hình phức tạp như rẫy cà phê, cao su… để tập hợp người về chơi. Chúng thường sử dụng các dụng cụ sắp đặt theo ý mình để lừa người chơi. Để đối phó với lực lượng công an, chúng có nhiều cách rất tinh vi như lập mạng lưới bảo vệ nhiều lớp, thậm chí thuê cả người dân tham gia.
ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Cảnh giác với tội phạm cờ bạc bịp
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO