Bình yên Nam Đà

Đặng Hiền| 02/05/2018 10:37

Thời gian qua, chính quyền và lực lượng Công an xã Nam Đà (huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông) luôn bám sát cơ sở, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ vững an ninh trật tự.

ADQuảng cáo

Phát huy vai trò tự phòng, tự quản

Xã Nam Đà là địa bàn tập trung đông dân cư với 3.018 hộ và trên 12.698 khẩu. Nam Đà có 16 thôn, bon, tổ dân phố, đường giao thông thuận lợi, là thế mạnh để phát triển thương mại, dịch vụ, song cũng tiềm ẩn nhiều vấn đề liên quan đến an ninh trật tự.

Lực lượng Công an xã Nam Đà thường xuyên thăm hỏi, nắm bắt tình hình trật tự trên địa bàn

Trước tình hình đó, Công an xã Nam Đà đã hết sức đề cao vai trò, sự hợp tác của quần chúng nhân dân trong việc bảo đảm an ninh trật tự, xây dựng thế trận lòng dân, giữ vững trị an. Vì vậy, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng, vai trò góp sức của quần chúng nhân dân hết sức quan trọng. Trong nhiều vụ án, nhờ những nguồn tin của người dân mà lực lượng công an mới có thể phát hiện, bắt giữ nhanh, gọn, chính xác đối tượng phạm tội.

Với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được triển khai sâu rộng tới các địa bàn dân cư. Toàn xã có 16 tổ an ninh, với khoảng 80 thành viên thường xuyên duy trì hoạt động, phát huy vai trò tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở.

Trong năm 2017, Công an xã đã phối hợp với các đơn vị chức năng phát động 6 đợt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, thu hút hơn 1.520 lượt người tham dự. Nhờ tuyên truyền, vận động, người dân đã ý thức được vai trò, trách nhiệm, đề cao cảnh giác trong công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.

Đơn cử như vụ việc phát hiện nhóm trộm cắp xe máy quy mô lớn trên địa bàn vào tháng 2/2017 vừa qua. Cụ thể, anh Lê Văn Tài, trú tại thôn Nam Hiệp phát hiện 1 người cùng thôn chở 1 lốc xe máy trên đường, nghi ngờ có dấu hiệu vi phạm pháp luật nên anh đã báo cho lực lượng Công an xã. Khi nhận được thông tin, Công an xã đã xuống hiện trường xác minh, làm việc.

ADQuảng cáo

Người này khai nhận mua lốc máy trên của đối tượng Nguyễn Đức Hiếu, trú tại thôn Nam Anh (Nam Đà) với số tiền 1 triệu đồng. Qua điều tra, xét hỏi, Hiếu khai nhận đã cùng 5 đối tượng khác trộm 2 chiếc xe máy để bán lấy tiền tiêu xài. Nhận thấy vụ việc phức tạp, có quy mô lớn, Công an xã đã báo cáo kịp thời Công an huyện Krông Nô cùng phối hợp điều tra. Qua khai thác, 6 đối tượng đã khai nhận lấy trộm 6 chiếc xe máy các loại và bán cho nhiều người khác.

Lắp camera an ninh, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn dân cư

Xã hội hóa hệ thống camera an ninh

Bên cạnh việc nâng cao hiệu quả tiếp nhận và xử lý tin báo tố giác tội phạm từ nhân dân, Công an xã còn chú trọng thực hiện nhiều giải pháp hữu ích. Qua đó, cùng với nguồn ngân sách địa phương, xã còn đẩy mạnh vận động người dân đóng góp kinh phí để lắp đặt hệ thống camera an ninh tại ngã 4 Nam Đà. Đi vào hoạt động từ tháng 2/2017 đến nay, hệ thống 2 camera an ninh này đã đem lại những hiệu quả nhất định. Từ đây, nhiều vụ việc trộm cắp tài sản, lái xe lạng lách, cờ bạc trên địa bàn đã kịp thời được phát hiện, giảm thiểu hơn so với trước.

Đơn cử, vào tháng 3 vừa qua, ông Đặng Đình Hùng, trú tại thôn Nam Thanh báo mất 7 bình ắc quy dùng để chạy xe tải. Nhận được tin báo, lực lượng Công an xã đã tiến hành điều tra, trích xuất camera an ninh và phát hiện 6 đối tượng dùng 1 chiếc taxi để chở số tang vật nói trên tẩu tán khỏi địa bàn. Từ những thông tin thu thập được, Công an xã đã chuyển hồ sơ để Công an huyện tiếp nhận điều tra, bắt giữ tội phạm.

Bà Phạm Thị Nga, một hộ dân kinh doanh tại khu vực ngã 4 Nam Đà cho biết: “Trước đây, thỉnh thoảng cũng xảy ra một số vụ trộm cắp. Khi xã lắp đặt hệ thống camera an ninh, đẩy mạnh tuyên truyền cho nhiều người biết thì tệ nạn trộm cắp giảm hẳn. Tình hình an ninh trật tự tại khu vực rất bảo đảm, bà con yên tâm buôn bán, sinh sống”.

Ông Lê Vĩnh Tứ, Trưởng Công an xã Nam Đà cho biết: “Thời gian qua, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, lắp đặt hệ thống camera an ninh, tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đã ổn định. Những vụ đánh bài, bầu cua thường diễn ra tại khu vực ngã 4 Nam Đà vào các dịp lễ, tết đã được dẹp hẳn. Chỉ riêng năm 2017, toàn xã chỉ xảy ra 27 vụ việc phạm pháp, giảm 14 vụ so với cùng kỳ năm ngoái”.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bình yên Nam Đà
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO