Bị đánh, con nợ đâm chủ nợ tử vong

Bá Hiển| 09/10/2019 09:36

Tòa án nhân dân tỉnh vừa tiến hành xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Lương Văn Đào (SN1972), trú tại xã Quảng Sơn (Đắk Glong) về hành vi giết người.

ADQuảng cáo

Lương Văn Đào tại phiên tòa

Theo cáo trạng, trong quá trình quen biết làm ăn với nhau, Lương Văn Đào có thiếu nợ của anh Đinh Kiều Hưng (trú tại xã Quảng Sơn) số tiền 2,1 triệu đồng. Anh Hưng đã nhiều lần đòi nợ nhưng Đào vẫn chưa có tiền trả. Ngày 1/1/2019, Đinh Kiều Hưng điều khiển xe ô tô chở Trần Xuân Trường cùng một số thanh niên đến nhà trọ của Đào tại xã Quảng Sơn để đòi nợ.

ADQuảng cáo

Tại đây, Trường, Hưng cùng một số đối tượng đã lao vào khống chế đánh Đào té ngã xuống giường. Bị đánh, Đào liền lấy con dao để ở phía dưới nệm giường đâm liên tiếp nhiều nhát vào đầu, cổ của Trần Xuân Trường khiến nạn nhân tử vong trên đường đưa đi cấp cứu. Ngày hôm sau, Lương Văn Đào đến cơ quan công an đầu thú, thừa nhận hành vi phạm tội của mình.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lương Văn Đào 9 năm tù giam về tội giết người.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bị đánh, con nợ đâm chủ nợ tử vong
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO