Bắt cóc con của chủ nợ để đòi thêm tiền gán đất

B.H| 23/09/2014 09:00

Ngày 18/9, chị Võ Thị Như Ý (SN 1978), trú thôn 10, xã Quảng Tín (Đắk R’lấp) cho Lê Thị Thúy (SN1978), trú cùng thôn vay số tiền 200 triệu đồng.

ADQuảng cáo

Quá thời hạn trên, hai bên thỏa thuận Lê Thị Thúy sẽ gán nợ lô đất của mình (trị giá 350 triệu đồng) bù lại chị Ý phải đưa thêm cho Thúy 150 triệu đồng.

Tuy nhiên, sau đó hai bên xảy ra mâu thuẫn, nên Thúy nảy sinh ý định bắt cóc con gái của chị Ý. Khoảng 10 giờ ngày 18/9, khi cháu Tạ Thị Kim Hà (SN 2009, con gái chị Ý) đang học tại trường mầm non Hoa Huệ (thôn 9, xã Kiến Thành) thì Thúy đến gặp cô giáo chủ nhiệm giả vờ xin đón cháu Hà về đi đám giỗ, sau đó mang cháu Hà bỏ trốn khỏi địa phương.

ADQuảng cáo

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phối hợp với gia đình nạn nhân tổ chức truy tìm, đồng thời thuyết phục vận động kêu gọi Lê Thị Thúy ra trình diện và trao trả cháu bé cho gia đình. Đến hơn 22 giờ cùng ngày, Lê Thị Thúy bí mật trao trả cháu Hà cho gia đình và bỏ trốn khỏi địa phương.

Hiện Công an huyện Đắk R’lấp đang tiếp tục xác minh điều tra làm rõ vụ việc.

ADQuảng cáo
(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Bắt cóc con của chủ nợ để đòi thêm tiền gán đất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO